Mỹ đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/07/2018 14:28 GMT+7

Ảnh chụp bãi thử tên lửa Sohae từ trên cao hôm 22/7/2018.

VTV.vn - Cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ hoàn thành mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ vào ngày 25/7.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ là một chặng đường dài nhưng nhấn mạnh sẽ không cho phép kéo dài mãi tiến trình này.

Ông khẳng định mục tiêu không thay đổi của chính quyền Tổng thống Mỹ đối với Triều Tiên vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Tuyên bố trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ một phần bãi thử tên lửa Sohae hôm 23/7. Đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm thực hiện cam kết đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore tháng 6/2018.

Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên tháo dỡ bãi thử Sohae Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên tháo dỡ bãi thử Sohae Triều Tiên tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae Triều Tiên tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae Mỹ - Triều Tiên lập nhóm công tác về phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều Tiên lập nhóm công tác về phi hạt nhân hóa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước