Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 14:16 GMT+7

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính quyền Mỹ đã ra lệnh trục xuất khỏi nước này hai thành viên của phái đoàn Cuba thường trực tại LHQ.

Đồng thời, Mỹ giới hạn đi lại đối với những thành viên còn lại ở khu vực đặt trụ sở LHQ tại Manhattan, Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc hai nhà ngoại giao Cuba có các “hoạt động gây tổn hại cho an ninh quốc gia Mỹ". 

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã lên tiếng phản đối, đồng thời cáo buộc Mỹ kích động leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Điều này đã dẫn tới việc đóng cửa các Đại sứ quán song phương, thắt chặt hơn nữa lệnh cấm vận và tạo thêm căng thẳng giữa hai nước.


Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

VTV.vn - Ngày 3/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất 15 nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở Washington.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước