Theo đó, việc Mỹ trục xuất người nhập cư diễn ra bất chấp lệnh của thẩm phán liên bang yêu cầu dừng hành động này theo luật từ thế kỷ 18 nhằm vào các thành viên băng đảng Venezuela. Giới chức Mỹ xác nhận hai chuyến bay trục xuất đã cất cánh khi phán quyết được ban hành.
Thẩm phán liên bang James E. Boasberg hôm 15/3 đã ban hành lệnh chặn các vụ trục xuất người nhập cư. Tuy nhiên, các luật sư nói rằng đã có hai máy bay chở người nhập cư cất cánh vào thời điểm phán quyết được đưa ra. Trong đó, một máy bay hướng tới El Salvador, máy bay còn lại đến Honduras. Thẩm phán Boasberg đã ra lệnh bằng lời nói cho các máy bay quay đầu lại, nhưng hai máy bay đã không quay lại và ông đã không đưa chỉ thị này vào lệnh bằng văn bản của mình.
Những người bị cáo buộc là thành viên của tổ chức tội phạm Venezuela Tren de Aragua tại Trung tâm giam giữ khủng bố (CECOT) ở thành phố Tecoluca, El Salvador, ngày 16/3 (Ảnh: AFP)
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele - một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã đồng ý cho khoảng 300 người nhập cư từ Mỹ ở trong một năm tại các nhà tù của El Salvador với chi phí 6 triệu USD.
Nhiều người nhập cư đã bị trục xuất sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Đạo luật Kẻ thù từ bên ngoài năm 1798, đạo luật này chỉ được sử dụng ba lần trong lịch sử nước Mỹ.
Đạo luật năm 1798 - được viện dẫn trong Chiến tranh năm 1812, Thế chiến thứ nhất và thứ hai - yêu cầu Tổng thống Mỹ phải tuyên bố Hoa Kỳ đang trong tình trạng chiến tranh, trao cho Tổng thống quyền hạn đặc biệt để giam giữ hoặc trục xuất những người nước ngoài. Nếu không, họ sẽ được bảo vệ theo luật nhập cư hoặc luật hình sự.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!