Mỹ trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử tên lửa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/03/2022 21:01 GMT+7

Tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên rời bệ phóng hôm 24/3. Ảnh: KCNA.

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Động thái này diễn ra sau khi nước này thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên sau hơn 4 năm.

Trong danh sách trừng phạt của Mỹ có 1 thực thể và 1 cá nhân của Triều Tiên, 2 công ty và 1 cá nhân người Nga, 1 công ty của Trung Quốc.

Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí về việc cần có những "phản ứng kiên quyết", bao gồm hành động tại Liên hợp quốc sau vụ phóng thử tên lựa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên.

Trước đó, hôm qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới  Hwasong-17. Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng này. Theo phía Triều Tiên, tên lửa đã "bay gần 1.100 km lên độ cao tối đa hơn 6.000 km và bắn trúng mục tiêu trên biển.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn chỉnh nhất của Triều Tiên kể từ năm 2017.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đầu tiên đối với chương trình vũ khí của Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đầu tiên đối với chương trình vũ khí của Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa

VTV.vn - Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 quan chức Triều Tiên trong lần phản ứng đầu tiên đối với vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước