Mỹ - Trung Quốc chạy đua trước thời hạn áp thuế mới

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/12/2019 06:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Business Insider)

VTV.vn - Truyền thông Mỹ vào ngày 11/12 đưa tin, các quan chức nước này và Trung Quốc đang cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm trì hoãn đợt áp thuế mới của Mỹ.

Đợt áp thuế mới trên dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 15/12 đối với khoảng 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Theo tờ Wall Street Jounal, giới chức hai nước vẫn đang tích cực đàm phán cho việc hoãn đợt áp thuế mới. Theo quy định, Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này và về nguyên tắc, việc áp thuế có thể vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 15/12 nếu như nhà lãnh đạo Mỹ không hài lòng với kết quả đàm phán. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gần như tất cả mặt hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ đều sẽ bị đánh thuế. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, đây sẽ là bước tiến triển vọng giúp làm dịu căng thẳng thương mại song phương trong bối cảnh hai bên vẫn chưa thể tiến tới việc ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 như kế hoạch trước đó.


Mỹ có khả năng hoãn tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc Mỹ có khả năng hoãn tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc

VTV.vn - Các mặt hàng thời trang thể thao, đồ chơi và điện thoại thông minh nằm trong danh sách có thể được hoãn tăng thuế nhập khẩu sắp tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước