Mỹ - Trung Quốc nhất trí nối lại đàm phán thương mại

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 17:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại cuộc hội đàm bền lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí nối lại đàm phán thương mại song phương giữa hai nước.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, các đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục thảo luận về những vấn đề cụ thể liên quan đến thương mại song phương. Trước đó, nhận định về cuộc hội đàm thượng đỉnh, Tổng thống Trump cho biết, hai bên đã có "một cuộc gặp tuyệt vời", đồng thời thông báo Mỹ sẽ không áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. 

Ngoài ra, theo CNN, ông Trump cũng đã có dấu hiệu mềm mỏng hơn với Trung Quốc về vấn đề Huawei và nhận định, nhiều khả năng Tổng thống Mỹ sẽ có thể cho phép tập đoàn này tiếp tục mua bán công nghệ của Mỹ.


Hội đàm Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc Hội đàm Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc

VTV.vn- Sáng 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Osaka, Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước