Mỹ - Trung Quốc tiếp tục đối thoại nhằm thu hẹp bất đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/06/2022 13:13 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan (phải) có cuộc hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - ông Dương Khiết Trì (trái) tại Luxembourg vào ngày 13/6. Ảnh: Tân Hoa Xã

VTV.vn - Đối thoại và duy trì liên lạc có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc còn tồn tại nhiều bất đồng.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm qua nhất trí cho rằng, đối thoại và duy trì liên lạc có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước tồn tại nhiều bất đồng về các vấn đề từ thương mại đến cạnh tranh địa chính trị toàn cầu.

Tại cuộc gặp kéo dài 4 tiếng rưỡi ở Luxembourg, hai bên nhất trí thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại, hạn chế sự hiểu lầm và kiểm soát hợp lý những khác biệt. Hai bên cũng nhấn mạnh quan điểm rằng, việc duy trì các kênh liên lạc thông suốt là cần thiết và mang lại lợi ích.

Ông Jake Sullivan và ông Dương Khiết Trì đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế như cuộc xung đột ở Ukraine và vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề nóng bên lề Đối thoại Shangri-La Mỹ - Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề nóng bên lề Đối thoại Shangri-La

VTV.vn - Ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã hội đàm trực tiếp ở Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước