Mỹ truy tố 4 đối tượng liên quan vụ 53 người di cư thiệt mạng

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 30/06/2022 20:55 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ đã tiến hành bắt giữ và truy tố 4 đối tượng liên quan đến vụ việc 53 người di cư thiệt mạng trong xe container ở bang Texas.

Đây được xem là một trong những vụ buôn người chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo hãng tin CNN, tài xế Homero Zamorano, 45 tuổi, bị truy tố về tội buôn người nước ngoài dẫn đến tử vong. Homero đã bị bắt trong quá trình chạy trốn, bỏ lại xe container chở thi thể người di cư. Đối tượng này đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng phê ma túy đá.

Một nghi phạm khác là Christian Martinez, 28 tuổi, cũng bị truy tố với tội danh âm mưu vận chuyển người nước ngoài bất hợp pháp dẫn đến tử vong. Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, hai nghi phạm là công dân Mexico cũng bị truy tố vì sở hữu súng khi cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. 

Hơn 3.000 người thiệt mạng trong năm 2021 vì di cư bất hợp pháp Hơn 3.000 người thiệt mạng trong năm 2021 vì di cư bất hợp pháp Nhiều người di cư thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Maroc Nhiều người di cư thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Maroc 31 người di cư thiệt mạng khi vượt 'eo biển tử thần' - Manche đến Anh 31 người di cư thiệt mạng khi vượt "eo biển tử thần" - Manche đến Anh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước