Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga

Ban Thời sự/VOV-Thứ hai, ngày 09/05/2022 13:10 GMT+7

8 giám đốc điều hành của ngân hàng Sberbank bị Mỹ trừng phạt. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/5, Mỹ đã công bố thêm nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp của Nga.

Nhà Trắng cho biết sẽ trừng phạt 3 đài truyền hình lớn của Nga gồm truyền hình NTV, Russia-1 và Channel One Russia mà Mỹ cho rằng đã đi đầu trong việc truyền bá thông tin sai lệch về việc Nga tấn công Ukraine, đồng thời cấm tất cả những công ty Nga tiếp cận các dịch vụ tư vấn và kế toán của các công ty Mỹ.

Những biện pháp trừng phạt Nga này bao gồm cắt quảng cáo của phương Tây khỏi 3 đại truyền hình lớn nhất của Nga, cấm các công tư vấn và kế toán của Mỹ cung cấp dịch vụ cho người Nga, cùng nhiều hạn chế đối với lĩnh vực công nghiệp của nước này. Ngoài ra, vòng trừng phạt mới cũng hạn chế Moscow tiếp cận các sản phẩm gỗ, động cơ công nghiệp của Mỹ.

Ngân hàng Công nghiệp Moscow, công ty sản xuất vũ khí Promtekhnologiya của Nga, cùng 7 công ty vận tải biển và một công ty tàu kéo cũng sẽ bị trừng phạt.

Trong số các cá nhân Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ có hai giám đốc điều hành ngân hàng Gazprombank (ngân hàng hỗ trợ các giao dịch kinh doanh của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga), 8 giám đốc điều hành của ngân hàng Sberbank.

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga - Ảnh 1.

Một số lãnh đạo của ngân hàng Gazprombank nằm trong danh sách trừng phạt mới của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố một loạt lệnh cấm, hạn chế thị thực đối với 2.500 sĩ quan quân đội Nga và các lực lượng được Nga hậu thuẫn ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ trừng phạt 8 công ty lên quan đến lĩnh vực hàng hải của Nga, trong đó có công ty vận tải biển của Bộ Quốc phòng Nga, bổ sung 69 tàu vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo CNN, những biện pháp nói trên chủ yếu để bịt lỗ hổng của các lệnh trừng phạt hiện có và gia tăng "siết chặt gọng kìm" với nền kinh tế Nga.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden đã coi các nhà cung cấp dịch vụ của Mỹ là công cụ tiềm năng mà Nga có thể sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt đã áp đặt.

Hiện giới chức Nga chưa bình luận gì về động thái trên của Mỹ.

EU tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga EU tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga Mỹ trừng phạt thêm 69 cá nhân và thực thể Nga Mỹ trừng phạt thêm 69 cá nhân và thực thể Nga EU chưa đạt đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga EU chưa đạt đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước