Các nước G7 áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/04/2022 12:27 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua, nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Theo đó, G7 nhất trí cấm các khoản đầu tư mới vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, mở rộng lệnh cấm xuất khẩu đối với một số hàng hóa và tăng cường hạn chế các ngân hàng và công ty nhà nước của Nga.

Các nước G7 cũng cam kết hỗ trợ hơn nữa cho các quốc gia láng giềng của Ukraine, những quốc gia đang tiếp nhận dòng người di cư, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho những người lánh nạn khỏi Ukraine.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu than đá của Nga, cấm các tàu, thuyền của Nga cập bến các cảng của liên minh này,  cũng như cấm xuất khẩu hàng hóa trị giá 10 tỷ euro cho Nga.

Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết nước này đã chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt và hiện ổn định về mặt vĩ mô.

Nga tìm kiếm hợp tác tránh lệnh trừng phạt của phương Tây Nga tìm kiếm hợp tác tránh lệnh trừng phạt của phương Tây Anh mở rộng lệnh trừng phạt, Nhật Bản tuyên bố không rút khỏi dự án khí đốt chung với Nga Anh mở rộng lệnh trừng phạt, Nhật Bản tuyên bố không rút khỏi dự án khí đốt chung với Nga 78 máy bay của Nga bị thu giữ ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt 78 máy bay của Nga bị thu giữ ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước