Mỹ tuyên bố không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/01/2023 10:34 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, loại vũ khí đứng hàng đầu trong danh sách nước này muốn sở hữu.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc gửi các máy bay tiêm kích phản lực tới Ukraine hay không, Tổng thống Biden khẳng định rằng "Không".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuần trước tuyên bố nước này sẽ nỗ lực thúc đẩy các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu tối tân như F-16, sau khi đã được đảm bảo về nguồn cung xe tăng chủ lực. Mặc dù chưa có quyết định về việc cung cấp máy bay F-16 nhưng Kiev đã lập danh sách 50 phi công sẵn sàng tham gia khóa huấn luyện 3 tháng về điều khiển loại chiến đấu cơ này.

Tổng thống Mỹ Biden hôm qua cũng cho biết, ông có kế hoạch thăm Ba Lan, nước láng giềng của Ukraine cũng là mootj trong những đồng minh quan trọng của Kiev.

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ

VTV.vn - Hôm qua, phái đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán với các cơ quan hữu quan của Mỹ về hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 1/2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước