Iraq lần đầu sử dụng máy bay F-16 chống IS

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 13:59 GMT+7

Chiến đấu cơ F-16. (Ảnh: US Air Force)

VTV.vn - Iraq đã sử dụng 4 máy bay F-16 nhận được từ Mỹ để không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq ngày 6/9 cho biết, 4 máy bay F-16 nước này nhận được từ Mỹ đã lần đầu tiên được đưa vào sử dụng nhằm không kích các căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Baghdad, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cho biết, các chiến đấu cơ F-16 đã thực hiện hơn 15 đợt không kích trực tiếp các căn cứ điểm của IS với độ chính xác cao.

4 máy bay chiến đấu F-16 là một phần trong hợp đồng đặt mua 36 chiến đấu cơ của Iraq nhằm tăng cường tiềm lực cho lực lượng không quân trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện đa số các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS do máy bay của Mỹ tiến hành. Ngoài ra, chiến đấu cơ Rafale của Pháp cũng tham gia vào chiến dịch này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước