Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 21:37 GMT+7

Hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (bìa phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Daily Express.

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis hôm 29/12 khẳng định, ngoại giao vẫn là giải pháp hàng đầu để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, rõ ràng có sự ủng hộ quốc tế đối với việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua giải pháp ngoại giao. Mỹ cũng vẫn ưu tiên hàng đầu cho giải pháp này.

Trả  lời câu hỏi liệu Mỹ có xem xét hoãn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc dự kiến vào tháng 2 hay không, ông Mattis không trả lời câu hỏi trực tiếp, mà cho rằng việc sắp xếp lịch cuộc tập trận tùy thuộc vào nhiều lí do, bao gồm khả năng các tàu tham gia diễn tập và cân nhắc chính trị.

Đầu tháng này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, nếu Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích trong giai đoạn Thế vận hội PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc, Hàn Quốc và Mỹ có thể xem xét hoãn cuộc tập trận chung.

Cuộc tập trận này diễn ra đúng vào thời điểm Thế vận hội diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngày 25/2 và sau đó là Thế vận Hội mùa đông từ mùng 9-18/3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước