Mỹ và đồng minh công bố dự án cung cấp điện cho Papua New Guinea

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 06:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/11, Mỹ và một số đồng minh công bố một sáng kiến trị giá 1,7 tỷ USD, cung cấp điện và dịch vụ Internet cho Papua New Guinea.

Dự án sẽ giúp 70% dân số Papua New Guinea được sử dụng điện vào năm 2030, từ mức 13% hiện nay. 

Động thái này thể hiện cam kết của Mỹ và các đồng minh đối với khu vực Thái Bình Dương, nơi đóng vai trò chiến lược vô cùng quan trọng. Cùng với Mỹ, Trung Quốc cũng đang gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Thái Bình Dương.

Papua New Guinea muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam Papua New Guinea muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam

VTV.vn - Hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rimbink Pato cho biết Papua New Guinea muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước