Papua New Guinea siết chặt an ninh cho Hội nghị cấp cao APEC

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/11/2018 17:39 GMT+7

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17/11 tại Papua New Guinea. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Papua New Guinea đã triển khai các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, tàu chiến, máy bay nhằm siết chặt an ninh cho Hội nghị cấp cao APEC.

Papua New Guinea vừa triển khai các tàu chiến, máy bay chiến đấu và các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, đến từ nhiều quốc gia, để đảm bảo an ninh tối đa cho lãnh đạo các nền kinh tế thế giới tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 17/11 tại thủ đô Port Moresby của nước này.

Khoảng 4.000 quân nhân, một nửa trong số này thuộc lực lượng nước ngoài, sẽ phối hợp với hàng trăm cảnh sát tuần tra ở thủ đô Port Moresby. Australia, Mỹ và New Zealand cũng đã điều tàu chiến tới bảo vệ các vùng bờ biển của thành phố này.

Hội nghị cấp cao APEC có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Dự kiến, khoảng 15.000 đại biểu sẽ tham dự hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước