Mỹ và EU họp khẩn về lệnh cấm thiết bị điện tử

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 17:49 GMT+7

Nguồn: Global News

VTV.vn - Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, Liên minh châu Âu không có thông tin nào về các nguy cơ an ninh đặc biệt để dẫn tới Mỹ phải đưa ra lệnh cấm thiết bị điện tử.

Giới chức nhiều nước châu Âu và Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 12/5 đã tiến hành cuộc họp khẩn về dự định của Nhà Trắng, theo đó cấm mang thiết bị điện tử cầm tay cỡ lớn trên khoang hành khách trong các chuyến bay thương mại từ châu Âu đến Mỹ.

Cuộc họp diễn ra dưới dạng hội thảo trực tuyến cấp Bộ trưởng. Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu về vấn đề đi lại, bà Anna-Kaisa Itkonen, hiện Liên minh châu Âu không có thông tin nào về các nguy cơ an ninh đặc biệt để dẫn tới việc Mỹ phải đưa ra một lệnh cấm như vậy.

Chính quyền Mỹ đang cân nhắc ban hành lệnh cấm hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ một số nước châu Âu mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại cầm tay lên khoang hành khách. Trước đó, Mỹ đã ban hành lệnh cấm tương tự đối với các chuyến bay đến Mỹ từ một số nước Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Mỹ, EU

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước