Mỹ và Philippines giữ nguyên kế hoạch tập trận chung vào tháng 5 tới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 05/03/2020 10:56 GMT+7

Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung với Philippines. (Ảnh minh họa: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra dù Philippines đã gửi thông báo chính thức tới Mỹ về việc chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA).

Theo người phát ngôn quân đội Mỹ, binh lính nước này sẽ tới Philippines vào tháng 4 để tham gia các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận chung được triển khai nhằm tăng cường khả năng tác chiến giữa hai lực lượng. Cuộc tập trận Balikatan (Vai kề vai) sẽ bắt đầu trong tháng 5, trong thời gian VFA còn hiệu lực, do đó không bị ảnh hưởng bởi quyết định mới của Manila. 

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố sẽ không có cuộc diễn tập quân sự chung giữa Philippines và Mỹ được tiến hành sau khi VFA chấm dứt vào tháng 8/2020.


Philippines thông báo chấm dứt thỏa thuận VFA với Mỹ Philippines thông báo chấm dứt thỏa thuận VFA với Mỹ

VTV.vn - Tổng thống Rodrigo Duterte đã chính thức quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa quân đội hai nước Philippines và Mỹ, được ký hồi năm 1998.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước