Mỹ xác định trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm 2022 ở Massachusetts

Quỳnh Chi (Theo ABC News)-Thứ năm, ngày 19/05/2022 17:03 GMT+7

Phát ban trên tay của một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ở Congo. (Ảnh: CDC Mỹ)

VTV.vn - Giới chức y tế Massachusetts (Mỹ) xác nhận hôm 19/5 rằng, một cư dân địa phương đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.

Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện mắc virus đậu mùa khỉ hiếm gặp ở Mỹ trong năm 2022.

Theo một thông cáo từ Sở Y tế Công cộng Massachusetts, bệnh nhân là một nam giới trưởng thành, gần đây đã đi du lịch đến Canada. Cơ quan này đã hoàn thành việc xét nghiệm ban đầu vào thứ ngày 17/5 và kết quả này đã được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ xác nhận.

Sở Y tế Công cộng Massachusetts tuyên bố trong một thông cáo báo chí: "Việc phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ này không gây rủi ro cho người dân, người bệnh đã nhập viện điều trị và hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với CDC, cơ quan y tế địa phương có liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân để xác định những người có thể đã tiếp xúc với người bệnh".

Việc Mỹ phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm 2022 diễn ra sau khi có thêm 4 trường hợp nhiễm bệnh này được xác định ở Anh trogn thời gian gần đây, nâng tổng số bệnh nhân trên toàn nước Anh lên 9 trường hợp kể từ đầu tháng 5.

Mỹ xác định trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm 2022 ở Massachusetts - Ảnh 1.

Virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền từ động vật sang người hoặc từ người sang người. (Ảnh: WHO)

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm gặp do virus đậu mùa khỉ gây ra. Trường hợp mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở người được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1970, và căn bệnh này đã lan sang một số quốc gia khác, chủ yếu ở miền Trung và khu vực Tây châu Phi.

Virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền từ động vật sang người khi động vật bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như động vật gặm nhấm hoặc linh trưởng, cắn hoặc cào người. CDC cho biết, con người cũng có thể bị nhiễm bệnh khi săn bắt động vật hoang dã hoặc chế biến thịt thú rừng để ăn.

Virus cũng có thể lây từ người này sang người khác qua các giọt bắn qua đường hô hấp trong không khí, nhưng chúng không thể di chuyển quá 30 cm, vì vậy hai người tiếp xúc gần trong thời gian dài mới có thể bị lây bệnh.

Các triệu chứng bệnh phổ biến nhất là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau nhức cơ.

Rất ít trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác định ở người tại Mỹ. Theo CDC Mỹ, căn bệnh này không tự nhiên xảy ra ở Mỹ, các ca nhiễm thường được phát hiện ở những người gần đây đã đi du lịch đến các quốc gia nơi bệnh đậu khỉ lưu hành.

Năm 2003, 47 trường hợp mắc đậu mùa khỉ được xác nhận tại 6 bang của Mỹ và là các ca bệnh đầu tiên được báo cáo bên ngoài châu Phi.

Tất cả các trường hợp đều bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc với những con chó nuôi trên đồng cỏ, chúng bị nhiễm bệnh "sau khi được nuôi gần các loài động vật có vú nhỏ được nhập khẩu từ Ghana", CDC Mỹ tuyên bố.

Sau đó, chỉ có hai trường hợp khác được phát hiện ở Mỹ và cả hai đều liên quan đến du lịch.

Vào tháng 7/2021, một trường hợp được xác nhận ở bang Texas, người này trở về từ Nigeria. Và vào tháng 11/2021, một bệnh nhân khác ở bang Maryland cũng đã đến Nigeria được phát hiện mắc bệnh.

Thêm 4 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp được xác nhận ở Anh Thêm 4 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp được xác nhận ở Anh

VTV.vn - Các quan chức y tế Anh cho biết, thêm 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước