Anh ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 08/05/2022 12:44 GMT+7

Một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: WHO)

VTV.vn - Giới chức y tế Anh cho biết đã ghi nhận một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp ở nước này.

Người nhiễm virus đậu mùa khỉ thường có triệu chứng bệnh nhẹ và hầu hết khỏi bệnh trong vòng vài tuần, tương tự như bệnh đậu mùa ở người. Các triệu chứng ban đầu gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng và kiệt sức. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể mắc bệnh nặng.

Bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh đậu mùa khỉ gần đây đã du lịch đến Vương quốc Anh từ Nigeria, nơi người này được cho là đã nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh nhân trên đang được chăm sóc tại đơn vị chuyên về bệnh truyền nhiễm thuộc Quỹ Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust ở London.

Theo Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lây lan bởi động vật hoang dã ở các khu vực phía Tây hoặc Trung Phi và nguy cơ mắc bệnh này ở Anh là rất thấp.

Tình trạng lây nhiễm đậu mùa khỉ có thể xảy ra khi tiếp xúc gần với người bị mắc bệnh, nhưng nguy cơ lây truyền trong cộng đồng nói chung là rất thấp.

Anh ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Tiến sĩ Colin Brown, Giám đốc phụ trách lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng mới nổi tại Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA), cho biết: "UKHSA và NHS đã thiết lập tốt và mạnh mẽ các quy trình kiểm soát nhiễm bệnh để ứng phó với các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhập cảnh và những quy trình này sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt".

Theo Public Health England, bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1958 khi bùng phát một căn bệnh giống như thủy đậu xảy ra ở những con khỉ được nuôi để phục vụ nghiên cứu.

Trường hợp mắc bệnh ở người đầu tiên được ghi nhận vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Vào ngày 3/12/2019, một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Anh và hai trường hợp khác là du khách được chẩn đoán ở Israel vào năm 2018 và Singapore vào năm 2019.

Singapore phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus đậu mùa khỉ hiếm gặp Singapore phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus đậu mùa khỉ hiếm gặp

VTV.vn - Bộ Y tế Singapore (MOH) thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) hiếm gặp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước