Mỹ xác nhận tiêu diệt chỉ huy số 2 của IS tại Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 08:50 GMT+7

Đối tượng Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli. (Ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 25/3 xác nhận, chỉ huy số 2 của IS Rahman Mustafa al-Qaduli đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích do Mỹ thực hiện tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhận định, việc tiêu diệt al-Qaduli - chỉ huy số 2 của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - sẽ cản trở năng lực hoạt động của tổ chức này bên trong cũng như ngoài lãnh thổ Iraq và Syria.

Rahman Mustafa al-Qaduli là một trong những nhân vật cao cấp của IS, phụ trách các vấn đề tài chính của tổ chức này và là một trong những đối đối tượng bị Mỹ truy lùng gắt gao nhất. Tháng 5/2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo giải 7 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc tiêu diệt al-Qaduli.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tài chính của IS Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tài chính của IS

VTV.vn - Mới đây, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt được thủ lĩnh phụ trách tài chính của phiến quân IS, cùng hai phần tử chuyên gây quỹ cho tổ chức này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước