Mỹ: Xe cảnh sát trở thành đài tưởng niệm sau vụ xả súng Dallas

VTV9-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 08:24 GMT+7

(Ảnh: breakingnews.com)

VTV.vn - Chiếc xe tuần tra bên ngoài trụ sở cảnh sát Dallas (Mỹ) đã trở thành đài tưởng niệm tưởng nhớ 5 cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng gây chấn động nước Mỹ.

Hoa, bóng bay, thú nhồi bông và những lời tạm biệt viết tay được đặt trên và xung quanh chiếc xe tuần tra. Một vài du khách còn mặc trang phục siêu anh hùng để tôn vinh những cảnh sát đã ngã xuống.

Đây là vụ việc thương vong nặng nề nhất với ngành cảnh sát Mỹ kể từ sau vụ 11/9. Các nhà chức trách cho biết, ngày 8/7, Micah Johnson - 25 tuổi, nghi phạm xả súng tại Dallas, người không chịu đầu hàng trong nhiều giờ đàm phán với cảnh sát - đã bị giết bởi một robot mang bom trong gara nơi tay súng ẩn náu.

Trước đó, vào ngày 8/7, những tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đám đông biểu tình. 5 sĩ quan thiệt mạng và 7 người bị thương.

Ba kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, 1 tên đã bị tiêu diệt. Trước khi bị tiêu diệt, tên này đã nói với người thương thuyết rằng, hắn thấy phẫn nộ trước các vụ cảnh sát bắn người da đen mới đây, tức giận với người da trắng và hắn muốn giết thật nhiều người da trắng, đặc biệt là cảnh sát. Hiện nhà chức trách Mỹ không loại trừ mọi động cơ, bao gồm cả khả năng khủng bố trong vụ tấn công này.

Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau hàng loạt các vụ cảnh sát bắn chết người da đen, làm trầm trọng thêm nỗi ám ảnh phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước