Mỹ loại trừ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/07/2016 13:41 GMT+7

VTV.vn - Các nhà điều tra Mỹ đã loại trừ bất cứ mối liên hệ nào với khủng bố trong nước hay quốc tế trong vụ nổ súng bắn chết 5 cảnh sát tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson cho biết, tay súng bắn tỉa cảnh sát ở Dallas hành động một mình và không có liên quan đến bất kỳ tổ chức khủng bố nào.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nghi can chính trong vụ nổ súng ở Dallas là Micah Johnson, 25 tuổi sống tại Texas. Tên này là một quân nhân Mỹ dự bị từng phục vụ trong quân đội Mỹ ở Afghanistan. Nghi phạm này đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát sau khi tuyên bố hắn muốn giết người da trắng, đặc biệt là cảnh sát da trắng.

Xả súng ở Dallas: Bắt giữ 3 kẻ tình nghi Xả súng ở Dallas: Bắt giữ 3 kẻ tình nghi

VTV.vn - Ba kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, 1 tên đã bị tiêu diệt sau cuộc thương lượng kèm đấu súng kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ với lực lượng cảnh sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước