Mỹ xem xét lệnh trừng phạt mới với Nga do phá giá dầu thô

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 12:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga do phá giá dầu thô.

Đây là thông tin do tờ Thời báo phố Wall dẫn thông tin từ các quan chức Nhà Trắng cho biết. Theo đó, nguyên nhân Mỹ áp đặt trừng phạt là do Moscow rút khỏi thỏa thuận với Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), khiến giá dầu thế giới tụt dốc. 

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng dự định sử dụng các kênh ngoại giao để gây áp lực với Saudi Arabia, quốc gia tuyên bố tăng sản lượng dầu ngay sau khi thỏa thuận giữa OPEC với Nga đổ vỡ, nhằm thuyết phục các nhà sản xuất Saudi Arabia quay trở lại mức khai thác trước khi Nga rút khỏi thỏa thuận.


Mỹ để ngỏ khả năng can thiệp vào cuộc chiến giá dầu Mỹ để ngỏ khả năng can thiệp vào cuộc chiến giá dầu

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ can thiệp vào cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga trong thời điểm thích hợp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước