OPEC và đối tác không đạt đồng thuận cắt giảm sản lượng, giá dầu xuống chạm đáy

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/03/2020 17:52 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Giá dầu thô đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 2017 khi thỏa thuận giữa OPEC và các đối tác, dẫn đầu là Nga, đã thất bại ở Vienna, Áo.

Theo thỏa thuận cũ, mức cắt giảm 2,1 triệu thùng/ngày sẽ hết hạn vào tháng 3/2020. Các Bộ trưởng OPEC nhất trí cắt giảm thêm 1,5 triệu thùng dầu/ngày trong quý II/2020 nhằm bảo vệ giá dầu trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. UAE, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trong OPEC, hy vọng, các nhà sản xuất trong và ngoài khối, trong đó có Nga, nhất trí với kế hoạch trên, đồng thời muốn kéo dài thỏa thuận cắt giảm 2,1 triệu thùng dầu/ngày cho đến cuối năm 2020. 

Việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác không đạt đồng thuận về việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu có thể khiến giá dầu thô tiếp tục giảm sâu.


Các thành viên OPEC nhất trí cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ Các thành viên OPEC nhất trí cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - Sau cuộc họp tại Vienna (Áo), Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết đã nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng dầu/ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước