Mỹ xem xét sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer cho mũi tiêm tăng cường

Quỳnh Chi (Theo CBC, Reuters)-Thứ năm, ngày 23/09/2021 06:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 23/9, một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ sẽ bỏ phiếu về việc sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho việc tiêm mũi thứ 3.

Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ họp từ ngày 22 đến ngày 23/9 để thảo luận về việc nhóm đối tượng nào nên tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi vaccine thứ 3) nếu vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng.

Pfizer đã nộp hồ sơ đề nghị FDA chấp thuận sử dụng vaccine của hãng này để tiêm mũi thứ 3 cho tất cả những người từ 16 tuổi trở lên tại Mỹ. Tuy nhiên, vào ngày 17/9, một nhóm cố vấn của FDA cho biết, hiện chỉ có bằng chứng cho thấy, những người từ 65 tuổi trở lên cần phải tiêm mũi vaccine tăng cường này.

Tỷ lệ bỏ phiếu 16/2 sau đó đã phủ quyết đề xuất tiêm mũi vaccine thứ 3 trên diện rộng cho hầu hết người dân Mỹ. Các thành viên đã viện dẫn việc thiếu dữ liệu an toàn về liều lượng tiêm bổ sung và nghi ngờ việc tiêm chủng hàng loạt này không nhắm đến các nhóm đối tượng cụ thể.

Sau đó, trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 18/0, cơ quan chức năng Mỹ đã tán thành triển khai mũi tiêm bổ sung cho người từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 trong công việc cũng nên được tiêm mũi vaccine thứ 3.

Mỹ xem xét sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer cho mũi tiêm tăng cường - Ảnh 1.

Nhật Bản có kế hoạch tặng 60 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước khác. (Ảnh: Pixabay)

Kết quả trên sẽ giúp cứu vãn một phần chiến dịch của Nhà Trắng nhưng vẫn sẽ là một bước lùi lớn so với đề xuất triển khai mũi tiêm thứ 3 với vaccine của cả Pfizer và Moderna cho gần như tất cả người dân tại Mỹ 8 tháng sau khi họ tiêm liều thứ 2.

Liên quan đến vaccine COVID-19, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết, Nhật Bản có kế hoạch tặng cho các nước khác 60 triệu liều vaccine COVID-19, tăng gấp 2 lần so với cam kết trước đó là 30 triệu liều. Trong số 30 triệu liều vaccine đầu tiên, Nhật Bản đã cung cấp khoảng 23 triệu liều cho các quốc gia châu Á gồm Đài Loan, Việt Nam và Indonesia.

Trước đó, Nhật Bản bị chậm hơn các nước phát triển khác trong việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân. Tuy nhiên, hiện 55% dân số của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ, gần bằng với Mỹ.

Quân đội Mỹ đặt hạn chót tiêm vaccine cho toàn bộ binh sĩ Quân đội Mỹ đặt hạn chót tiêm vaccine cho toàn bộ binh sĩ Nghịch lý vaccine COVID-19 tại Mỹ: Không thiếu nhưng tiêm chưa đủ! Nghịch lý vaccine COVID-19 tại Mỹ: Không thiếu nhưng tiêm chưa đủ! Nước Mỹ lại căng thẳng vì COVID-19 dù đủ vaccine Nước Mỹ lại căng thẳng vì COVID-19 dù đủ vaccine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước