Myanmar ban bố thiết quân luật tại 37 thị trấn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 17:14 GMT+7

VTV.vn - Một ngày sau khi chính quyền quân sự tuyên bố gia hạn 6 tháng tình trạng khẩn cấp, Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar đã ban bố thiết quân luật tại 37 thị trấn.

Theo lệnh của Hội đồng được ban hành vào tối qua, thiết quân luật có hiệu lực tại 37 thị trấn thuộc 4 khu vực và 4 bang ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tuyên bố của Hội đồng nêu rõ, đã trao quyền hành chính và tư pháp cho chỉ huy các bộ chỉ huy quân sự tại địa phương để thực hiện an ninh, duy trì luật pháp và sự yên bình.

Trước đó, Myanmar đã phải gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng bởi tình hình tại nước này vẫn chưa trở lại bình thường. Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng tại Myanmar kể từ ngày 1/2/2021.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền và thực hiện các cuộc đàn áp, dẫn đến những cuộc giao tranh diễn ra khắp nơi và nền kinh tế bị suy yếu. Đường phố Myanmar vắng tanh trong ngày đánh dấu tròn 2 năm đảo chính diễn ra, các cửa hàng đóng cửa im ỉm sau khi các nhà hoạt động kêu gọi người dân cả nước đóng cửa ở trong nhà.

Hầu hết các chuyến xe bus trên những cung đường trong thành phố đều trống. Lực lượng an ninh xuất hiện dày đặc.

Myanmar mở rộng khu vực áp dụng thiết quân luật Myanmar mở rộng khu vực áp dụng thiết quân luật

VTV.vn - Myanmar hôm nay đã mở rộng lệnh thiết quân luật tại 4 quận ở thành phố Yangon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước