Myanmar đầu tư phát triển thành phố hoa của ASEAN

Thanh Ba-Thứ hai, ngày 30/10/2017 17:36 GMT+7

Một địa điểm du lịch ở thành phố cao nguyên Pyin Oo Lwin. (Nguồn: Wikipedia)

VTV.vn - Myanmar đang có kế hoạch đưa thành phố cao nguyên Pyin Oo Lwin trở thành một "thành phố hoa" của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.

Nằm ở độ cao 1.070m so với mực nước biển, thành phố hoa Pyin Oo Lwin có thời tiết mát mẻ quanh năm cùng nhiều phong cảnh đẹp, rừng núi hoang sơ. Để biến nơi đây thành một trung tâm về hoa trong khu vực, Myanmar sẽ sử dụng các giống hoa và kỹ thuật trồng hoa của Hà Lan để đa dạng và nâng cao chất lượng hoa, tiến tới xuất khẩu hoa ra các thị trường quốc tế. 

Để quảng bá cho thành phố hoa Pyin Oo Lwin, Myanmar sẽ tổ chức lễ hội hoa kéo dài 1 tháng từ ngày 1/12 tới tại Vườn thực vật quốc gia Kandawgyi, trưng bày hơn 130.000 loài hoa nội địa và nhập khẩu.

Sa Đéc - Thành phố của tình yêu và sắc hoa Sa Đéc - Thành phố của tình yêu và sắc hoa

VTV.vn - Hãy đặt chân đến Sa Đéc để cảm nhận nét đẹp riêng ở thành phố của tình yêu và sắc hoa!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước