Myanmar mở rộng khu vực áp dụng thiết quân luật

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/03/2021 19:00 GMT+7

Biểu tình ở Myanmar. Ảnh: AP

VTV.vn - Myanmar hôm nay đã mở rộng lệnh thiết quân luật tại 4 quận ở thành phố Yangon.

Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar đã trao quyền hành pháp và tư pháp cho chỉ huy vùng Yangon để đảm bảo an ninh và duy trì luật pháp tại đây.

Trước đó, thiết quân luật đã được ban bố tại 2 quận thuộc vùng cố đô sau khi xảy ra vụ việc một số nhà máy ở các địa phương này bị đốt phá. 38 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày hôm qua.

Sắc lệnh trình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm đã được ban bố tại Myanmar ngày 1/2, và quyền lực nhà nước đã được trao cho Tổng tư lệnh lực lượng quốc phòng, Tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước.

Dư luận quốc tế lo ngại về tình hình tại Myanmar Dư luận quốc tế lo ngại về tình hình tại Myanmar

VTV.vn - Các cuộc biểu tình phản đối chính biến tại Myanmar vẫn tiếp diễn, kéo theo đụng độ gây thương vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Myanmar

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước