Na Uy phát hiện thiết bị giống bom, bắt một nghi phạm

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 13:47 GMT+7

Cảnh sát Na Uy phá hủy thiết bị giống bom. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 8/3, cảnh sát Na Uy đã phát hiện một thiết bị giống bom tại trung tâm thủ đô Oslo, một đối tượng bị tình nghi đã bị bắt giữ.

Một khu vực rộng lớn đã được cảnh sát Oslo cách ly bằng hàng rào khi họ phát hiện đối tượng khả nghi. Sau khi bắt giữ và thẩm vấn đối tượng này, cảnh sát đã phát hiện một thiết bị giống bom. Sau đó, cảnh sát đã vô hiệu được thiết bị này nhưng chưa cho biết vật thể này có thực sự chứa chất nổ hay không.

Thiết bị nổ nghi là bom tự tạo này được tìm thấy cách Groenland chưa đến 1km. Đây là khu dân cư đa sắc tộc, tập trung nhiều quán bar và nhà hàng nổi tiếng cùng một số nhà thờ Hồi giáo, cũng là nơi có đồn cảnh sát chính của thành phố. Nhà chức trách cho biết, thiết bị này chỉ có thể gây ra thiệt hại không đáng kể. Vụ việc xảy ra trong khi cảnh sát Thuỵ Điển cho rằng, vụ đâm xe ở Stockholm ngày 7/4 khiến 4 người thiệt mạng là tấn công khủng bố.

Na Uy hiện đang tăng cường an ninh sau khi diễn ra vụ tấn công khủng bố ở nước láng giềng Thụy Điển do lo ngại những kẻ khủng bố có thể chạy khỏi Thụy Điển và trốn sang Na Uy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước