Năm 2018, khí thải CO2 tăng kỷ lục

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 06:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Lượng khí CO2 thải ra từ các hoạt động của con người sẽ tăng lên mức kỷ lục trong năm 2018.

Đây là thông tin đáng lo ngại vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra. Theo IEA, mức thải khí CO2 toàn cầu đang trên đà đạt kỷ lục mới trong năm 2018 sau khi đột ngột tăng mạnh vào năm 2017. Trong đó, lĩnh vực năng lượng đóng góp tới 80% lượng khí thải CO2 trên toàn cầu. Lượng khí thải CO2 còn lại là do nạn phá rừng và sản xuất nông nghiệp gây ra. IEA cho rằng, xu hướng này sẽ khiến thế giới gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực đạt mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu từ nay đến năm 2100 ở dưới ngưỡng 1,5oC.

Theo kế hoạch, Hội nghị Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 24 sẽ diễn ra tại Ba Lan vào tháng 12 tới. Mục đích của hội nghị là thống nhất phương pháp hành động nhằm đạt được các mục tiêu mà Hiệp định Paris về thích ứng biến đổi khí hậu đã đề ra.


Lượng khí CO2 phát thải sẽ tăng trở lại Lượng khí CO2 phát thải sẽ tăng trở lại

VTV.vn - Lượng khí CO2 phát thải ra môi trường vốn là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu, sẽ tăng trở lại 2% trong năm nay sau 3 năm chững lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước