Năm 2018, thế giới thiệt hại 100 tỷ USD do thiên tai

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 19:37 GMT+7

Cơn bão Michael gây thiệt hại tại Mỹ. (Ảnh: The Guardian )

VTV.vn - Những thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu gây ra đã khiến các quốc gia trên thế giới tổn thất ít nhất 100 tỷ USD trong năm 2018.

Giới chuyên gia cảnh báo, các vụ cháy rừng, ngập lụt và siêu bão sẽ đe dọa cuộc sống của con người nếu không giải quyết bài toán về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Báo cáo được công bố vào ngày 27/12 của Christian Aid đã liệt kê 10 thảm họa thiên nhiên trong năm 2018 có liên quan tới tình trạng biến đổi khí hậu. Đứng đầu danh sách này là các cơn bão Florence và Michael, gây thiệt hại lần lượt 17 và 15 tỷ USD cho Mỹ và các nước vùng Caribe. Cũng theo báo cáo, năm 2018 chứng kiến mỗi châu lục xảy ra ít nhất 1 thảm họa thiên nhiên liên quan tới biến đổi khí hậu như: vụ cháy rừng ở California của Mỹ, hạn hán ở Nam châu Âu hay ngập lụt trên diện rộng ở Nhật Bản. Đây đều là những thảm họa gây thiệt hại ít nhất 7 tỷ USD.

Báo cáo của Christian Aid cũng nhận định, câu trả lời duy nhất cho những vấn đề hiện nay trên toàn cầu là kìm hãm gia tăng lượng khí phát thải nhà kính để hướng tới một thế giới xanh vào giữa thế kỷ này.


Thế giới thiệt hại 85 tỷ USD do thiên tai trong năm 2015 Thế giới thiệt hại 85 tỷ USD do thiên tai trong năm 2015

VTV.vn - Chi phí kinh tế toàn cầu do thiên tai thảm họa gây ra trong năm 2015 được ghi nhận ở mức 85 tỷ USD, giảm nhiều so với mức 113 tỷ USD của năm 2014.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước