Nam Phi: Hơn 1.000 người thiệt mạng vì tai nạn trong mùa lễ hội

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 04/01/2016 14:00 GMT+7

Một vụ tai nạn tại Nam Phi khiến 2 người thiệt mạng. (Nguồn: arrivealive.co.za)

VTV.vn - Ngày 3/1, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nam Phi Dipuo Peters cho biết kể từ ngày 1/12/2015 đã có hơn 1.000 người tại nước này thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Hiện nhà chức trách Nam Phi vẫn đang thu thập thông tin trên cả nước và sẽ sớm công bố con số chính xác.

Theo Bộ trưởng Peters, tai nạn năm nay có nhiều nạn nhân trẻ và đây là điều đang lo ngại.

Trước đó, nhà chức trách đã tiến hành chiến dịch lái xe an toàn trước và trong mùa lễ hội với hy vọng sẽ giảm số thương vong do tai nạn giao thông xuống ít hơn so với năm ngoái.

Trong kỳ nghỉ lễ đầu năm 2015 (từ 1/12/2014 đến 5/1/2015), tổng cộng tại Nam Phi xảy ra 1.118 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1.368 người tử vong.

Cùng ngày 3/1, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma khẳng định tình hình trên cho thấy cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thúc đẩy an toàn giao thông và khiến mọi người tôn trọng luật lệ.

Nam Phi nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới.

Mỗi năm nước này có hơn 700.000 vụ tai nạn giao thông và mỗi ngày lại có 3 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông.

Mùa lễ hội thường có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất.

Nhà chức trách Nam Phi cho rằng tình trạng lái ẩu, lái xe trong tình trạng mệt mỏi và say rượu là những nguyên nhân chính.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước