Nam Phi hủy 2 triệu liều vaccine Johnson & Johnson sau sự cố nhiễm bẩn

Chuyển động 24/TTXVN-Thứ hai, ngày 14/06/2021 13:36 GMT+7

Vaccine Johnson & Johnson chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất và không yêu cầu bảo quản ở điều kiện lạnh sâu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa tuyên bố, nước này sẽ hủy bỏ 2 triệu liều vaccine Johnson & Johnson sau sự cố tại nhà máy sản xuất ở Mỹ.

Quyết định của Nam Phi được đưa ra sau khi phía Mỹ xác nhận, các nguyên liệu bào chế vaccine Johnson & Johnson tại nhà máy ở Baltimore đã bị nhiễm bẩn. Hàng triệu liều vaccine COVID-19 được sản xuất tại cơ sở Emergent BioSolutions của Johnson & Johnson tại thành phố Baltimore của Mỹ không phù hợp để sử dụng. Giới chức Mỹ buộc phải vứt bỏ khoảng 60 triệu liều sau sự cố nói trên.

Theo hãng tin RT (Nga), Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Nam Phi (SAHPRA) đã quyết định không triển khai tiêm chủng đối với 2 triệu liều vaccine Johnson & Johnson đang được lưu trữ tại một cơ sở ở thành phố Gqeberha vì nguyên liệu sản xuất chúng đã bị ảnh hưởng bởi sự cố nhiễm bẩn tại nhà máy ở Baltimore.

Dựa trên những gì đã được FDA công bố, các lô vaccine đang được lưu trữ tại Gqeberha của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Các lô vaccine này tương ứng khoảng 2 triệu liều", quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Mmamoloko Kubayi-Ngubane nói hôm 13/6.

Bà cho biết thêm rằng, những liều vaccine này chưa và sẽ không được sử dụng để tiêm chủng cho người dân Nam Phi. Giám đốc điều hành SAHPRA, Tiến sĩ Boitumelo Semete, cũng xác nhận, lô vaccine này "không thể được phân phối rộng rãi".

Trong khi đó, Cơ quan Giám sát y tế Nam Phi cho biết trong một tuyên bố rằng, một lô mới gồm khoảng 300.000 liều vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson đã được FDA chấp thuận và sẽ được chuyển đến Nam Phi vào một thời điểm nào đó. Cơ quan này không tiết lộ chính xác ngày các lô hàng được chuyển đến. Tuy nhiên, ông Semete thừa nhận rằng, sự cố với vaccine của Johnson & Johnson đã có tác động tiêu cực đáng kể đến chiến lược triển khai vaccine của Nam Phi.

Tính đến ngày 13/6, Nam Phi, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở châu Phi, đã ghi nhận khoảng 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 57.000 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 9/6, đất nước có số dân khoảng 58,5 triệu người này mới chỉ tiêm 183.000 liều vaccine cho người dân.

Nam Phi cũng là một trong những quốc gia đang vận động từ bỏ bằng sáng chế đối với vaccine COVID-19 để cho phép tất cả quốc gia sản xuất các phiên bản chung với chi phí thấp.

"Nếu muốn cứu người và chấm dứt đại dịch, chúng ta cần mở rộng và đa dạng hóa sản xuất, đưa các sản phẩm y tế vào điều trị, chống lại và ngăn chặn đại dịch cho càng nhiều người càng tốt", Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói tại cuộc họp với các nước G7 ở Anh hôm 13/6.

Nam Phi phụ thuộc rất nhiều vào vaccine Johnson & Johnson để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 2/3 dân số ngay trong năm nay. Vaccine Johnson & Johnson có ưu điểm là chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất và không yêu cầu bảo quản ở điều kiện lạnh sâu như vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna.

Mỹ phải vứt bỏ 60 triệu liều vaccine Johnson & Johnson Mỹ phải vứt bỏ 60 triệu liều vaccine Johnson & Johnson

VTV.vn - Mỹ vừa buộc phải vứt bỏ khoảng 60 triệu liều vaccine COVID-19 loại một mũi tiêm duy nhất của Johnson & Johnson.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước