Nâng cao nhận thức về người tị nạn

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/11/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đến ga tàu điện ngầm đông đúc tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina, hành khách sẽ có cơ hội tham quan một lớp học được dựng lên theo mô hình lớp học cho trẻ em tại Syria.

Đây là hoạt động của Tổ chức Ân xá quốc tế tại Argentina nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về hoàn cảnh khó khăn của những người tị nạn.

Một góc nhỏ trong ga tàu điện ngầm được tái dựng với một lớp học điển hình với bàn, ghế, sách, bảng. Tuy nhiên, khác với các lớp học ở nhiều nước, đó là trong lớp học có cả những lời cảnh báo của các cuộc không kích, đánh bom và thông tin về cuộc sống của một gia đình người tị nạn ở Syria.

Bà Laura Duran - Tổ chức Ân xá quốc tế tại Argentina cho rằng: "Cuộc xung đột Syria là một cuộc khủng hoảng lớn với hậu quả nghiêm trọng mà các nước vẫn chưa hợp tác để chấm dứt. Ngoài ra, nếu tất cả chúng ta đều ủng hộ người tị nạn, chỉ một chút thôi và đặt 2 xu vào trong hộp, chúng ta có thể hỗ trợ và là một phần của giải pháp cho cuộc xung đột đó".

Theo thống kê đã có hơn 5 triệu người Syria tràn qua biên giới để vào Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan và Iraq, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này năm 2011.

Số người tị nạn Syria lên tới hơn 5 triệu người Số người tị nạn Syria lên tới hơn 5 triệu người 75.000 người tị nạn bị 'bỏ quên' tại biên giới Jordan-Syria 75.000 người tị nạn bị "bỏ quên" tại biên giới Jordan-Syria Gần 900.000 trẻ em tị nạn Syria không được đến trường Gần 900.000 trẻ em tị nạn Syria không được đến trường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước