Nắng nóng không chỉ gây tổn hại về chăm sóc sức khỏe

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng có nhiều các nghiên cứu cho thấy nắng nóng không chỉ gây thiệt hại về chi phí chăm sóc sức khỏe, mà còn nhiều tổn thất vô hình khác.

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết, ở nhiệt độ khoảng 33-34 độ C, một người lao động trung bình mất 50% sức lao động. ILO dự báo các đợt nắng nóng vào năm 2030 có thể làm giảm hơn 2% số giờ lao động trên toàn cầu, tương đương với 80 triệu công việc toàn thời gian, gây thiệt hại kinh tế 2.400 tỉ USD.

Trong một báo cáo gần đây nhất, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ cho biết, tình trạng sốc nhiệt do nắng nóng sẽ làm giảm khả năng làm việc của những người lao động chân tay ngoài trời trên quy mô toàn cầu.

Ở một số vùng nhiệt đới, người lao động sẽ không thể làm việc ngoài trời trong 200-250 ngày/năm vào cuối thế kỷ.

Một loạt nước châu Âu đối mặt nắng nóng bất thường, cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp Một loạt nước châu Âu đối mặt nắng nóng bất thường, cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp Cháy rừng, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt - thảm họa khí hậu tàn phá nước Mỹ Cháy rừng, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt - thảm họa khí hậu tàn phá nước Mỹ Nắng nóng kỷ lục ở nhiều thành phố tại Mỹ Nắng nóng kỷ lục ở nhiều thành phố tại Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

nắng nóng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước