Nắng nóng kỷ lục hoành hành tại Trung Quốc, nhu cầu điện tăng đột biến

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 05/08/2024 21:11 GMT+7

(Ảnh: China News Service/Getty Images)

VTV.vn - Miền Đông Trung Quốc đang trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt với nền nhiệt vẫn ở mức rất cao.

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài ở nhiều địa phương Trung Quốc trong khoảng 10 ngày nữa, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Một đợt nắng nóng kỷ lục đã tấn công khu vực miền Đông và Tây Bắc Trung Quốc. Nhiệt độ tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải, An Huy, Tân Cương trong những ngày gần đây lên tới 43,9oC.

Thành phố Hàng Châu - thủ phủ tỉnh Chiết Giang - đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục 41,9oC vào ngày 3/8 và dự kiến tiếp tục vượt ngưỡng 40oC cho đến ngày 11/8.

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cho biết trong những ngày tới, nhiều khu vực xung quanh đồng bằng sông Dương Tử dự kiến ghi nhận mức nhiệt trên 37oC, sau khi nhiệt độ tối đa hàng ngày tại 7 trạm thời tiết quốc gia vượt ngưỡng cực đại lịch sử tại địa phương. Tỉnh Giang Tô đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng vào ngày 4/8 sau khi nhiệt độ cao trong hơn một tuần và tiếp tục tăng. Tại các thành phố Vô Tích, Thường Châu và Trấn Giang, nhiệt độ có thể lên tới 40oC.

Nắng nóng kỷ lục hoành hành tại Trung Quốc, nhu cầu điện tăng đột biến - Ảnh 1.

Công nhân xây dựng làm việc dưới trời nắng gay gắt tại Hà Nam, Trung Quốc, ngày 17/6 (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục kéo dài, lượng điện tiêu thụ đã cao đột biến do nhu cầu sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tăng cao, gây nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Chính quyền các địa phương cũng như các công ty điện lực đã phải đưa ra nhiều khuyến nghị sử dụng điện tiết kiệm - như tắt những thiết bị điện không cần thiết, hoặc khuyến nghị chủ xe điện sạc xe vào đêm muộn để phân chia thời gian sử dụng điện so với giờ cao điểm ban ngày.

Bên cạnh đó, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc vào ngày 5/8 cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn do tiêu thụ điện quá mức và quá tải điện.

Các nhà khí tượng học Trung Quốc cho biết nhiệt độ cao kỷ lục trong năm nay là do tình trạng nóng lên toàn cầu, ngay cả khi hiện tượng thời tiết La Nina mang lại nhiệt độ bề mặt biển mát hơn mức trung bình ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Đầu năm nay, Trung Quốc đã trải qua mùa xuân ấm nhất kể từ năm 1961 - thời điểm bắt đầu biên soạn dữ liệu khí hậu hiện đại. Tiếp theo là tháng 5 nóng nhất, gây ra nhiều tuần hạn hán ở miền Trung, ảnh hưởng đến mùa màng và sinh kế của các cộng đồng nông dân trong khu vực.

Miền Đông Trung Quốc hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt Miền Đông Trung Quốc hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt

VTV.vn - Các tỉnh miền Đông Trung Quốc đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng với nhiệt độ tại một số khu vực lên mức cao kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước