Nắng nóng thiêu đốt châu Âu, cháy rừng ở Bồ Đào Nha làm 29 người bị thương

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ hai, ngày 11/07/2022 14:55 GMT+7

Cháy rừng làm 29 người bị thương ở Bồ Đào Nha. (Ảnh: SIC TV)

VTV.vn - Cháy rừng ở Bồ Đào Nha đã khiến 29 người bị thương, nhiệt độ được dự đoán có thể lên tới 45°C (113 độ F) ở các vùng của nước này từ ngày 12/7.

Ngày 9/7, Bồ Đào Nha đã ghi nhận 125 vụ cháy rừng trên cả nước, số trận cháy rừng trong một ngày cao nhất trong năm nay, với khoảng 1.500 lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế 3 vụ cháy rừng lớn.

Chính phủ Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng báo động trên toàn quốc từ ngày 11/7 đến ngày 15/7. Hình thái thời tiết trong tuần này tiếp tục gây ra những lo ngại hơn nữa do mức tăng nhiệt cao.

Cơ quan thời tiết Bồ Đào Nha dự báo, từ ngày 12/7, nhiệt độ lên tới 45°C (113 độ F) ở Alentejo, khu vực giữa Lisbon và Algarve, trong khi nền nhiệt ở phần còn lại của nước này trong khoảng ​​từ 30°C và đến gần 40°C. Dự kiến ​​sẽ có gió với vận tốc 40 dặm/h ở một số khu vực.

Nhiều khu vực ở phía Tây và Nam châu Âu đã phải đối mặt với nắng nóng bất thường trong mùa hè này, với cháy rừng bùng phát ở Pháp và Tây Ban Nha. Các chuyên gia cho rằng, đã có mối liên hệ giữa thời kỳ nóng bất thường ở châu Âu với tình trạng biến đổi khí hậu.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã hủy tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.

Nắng nóng thiêu đốt châu Âu, cháy rừng ở Bồ Đào Nha làm 29 người bị thương - Ảnh 1.

Ngày 9/7, 1.000 lính cứu hỏa ở Pháp đã nỗ lực khống chế cháy rừng nghiêm trọng. (Ảnh: Sky News)

Người dân ở một số ngôi làng nhỏ ở Bồ Đào Nha đã được sơ tán trong ngày 9/7, một số ngôi nhà đã bị thiệt hại.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã yêu cầu trên Twitter rằng người dân tránh sử dụng lửa hoặc máy móc hạng nặng do nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao hơn.

Ủy ban châu Âu cho biết, biến đổi khí hậu khiến châu lục này phải đối mặt với một trong những năm khó khăn nhất với các thảm họa thiên nhiên như hạn hán và cháy rừng.

Ngày 8/7, 1.000 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay thả bom nước đã chiến đấu với một đám cháy rừng lớn ở Đông Nam nước Pháp. Người dân sống ở các ngôi làng gần đó đã phải sơ tán.

Tây Ban Nha, nhiệt độ được dự báo sẽ tăng lên 42°C (107 độ F) vào cuối tuần qua ở một số khu vực dọc biên giới với Bồ Đào Nha.

Lượng mưa trong tháng 6 của Tây Ban Nha hiện chỉ bằng khoảng 50% mức trung bình trong 30 năm và trữ lượng nước trung bình ở các hồ chứa của nước này chỉ ở mức 45% dung tích.

Italy cũng đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài trong mùa hè năm nay cũng như đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua, làm dấy lên lo ngại về thu hoạch mùa màng.

Nắng nóng sớm thiêu đốt châu Âu Nắng nóng sớm thiêu đốt châu Âu Một loạt nước châu Âu đối mặt nắng nóng bất thường, cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp Một loạt nước châu Âu đối mặt nắng nóng bất thường, cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp Nắng nóng tới 40 độ gây cháy rừng tại châu Âu Nắng nóng tới 40 độ gây cháy rừng tại châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước