NASA yêu cầu phi hành gia học tiếng Nga

My Bình (VTV8-Thứ hai, ngày 22/02/2016 18:00 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Hàng không và nghiên cứu vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) cho biết, tất cả những ai muốn chọn nghề bay vào không gian sẽ phải biết tiếng Nga.

Tiếng Nga sẽ được đưa vào chương trình đào tạo bắt buộc dành cho các phi hành gia. Công tác tiếp nhận đơn xin tham gia chương trình bay mới đã chấm dứt và đến năm 2017, NASA mới công bố tên tuổi những người được chọn.

NASA cho biết, họ sẽ ưu tiên các phi công chuyên nghiệp, kỹ sư, nhà khoa học và bác sĩ. Lớp phi hành gia 2017 sẽ tuyển 8 - 14 người. NASA đã nhận được hơn 18.300 đơn đăng ký dự tuyển. Đây là con số kỷ lục người muốn bay vào không gian, nhiều gần gấp 3 lần so với năm 2012. NASA giải thích rằng, mối quan tâm bất ngờ tới vũ trụ đã gia tăng do triển vọng tham dự chương trình chinh phục sao Hỏa. Hành trình đến hành tinh Đỏ của NASA được dự kiến diễn ra vào ​​giữa những năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước