NATO cảnh báo đáp trả nếu Nga tiếp tục duy trì hệ thống tên lửa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 14:51 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - NATO thống nhất sẽ tiến hành các chương trình tập trận, các biện pháp phòng không nếu Nga tiếp tục duy trì hệ thống tên lửa.

Ngày 26/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp tại Brussel, Bỉ, để thảo luận về các bước đi tiếp theo của khối quân sự này nếu Nga duy trì một hệ thống tên lửa mà khối này cho rằng phá vỡ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO thống nhất sẽ tiến hành các chương trình tập trận, các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như các biện pháp phòng không nếu INF đổ vỡ. Bên cạnh đó, NATO cũng không loại bỏ khả năng sẽ điều chỉnh hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của mình nhằm đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng từ hệ thống tên lửa mới của Nga.

Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh, Nga vẫn còn cơ hội cứu vãn hiệp ước INF, tuy nhiên cảnh báo thời gian dành cho Nga không còn nhiều.

Dự kiến, các phái viên của NATO sẽ gặp các quan chức Nga tại diễn đàn của Hội đồng NATO -Nga vào tuần tới. Đây sẽ là nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn hiệp ước INF trước thời hạn chót là tháng 8.

NATO tập trận quy mô lớn tại Ba Lan NATO tập trận quy mô lớn tại Ba Lan

VTV.vn - Ngày 18/6, binh sĩ của 12 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và 2.500 đơn vị thiết bị quân sự đã tham gia cuộc tập trận quân sự DRAGON-19 tại Ba Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước