NATO dự kiến mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 04/05/2023 17:03 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 31/1 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - NATO, khối quân sự do Mỹ đứng đầu, có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Nikkei Asia đưa tin hôm 3/5.

Theo nguồn tin trích dẫn từ quan chức Nhật Bản và NATO, việc mở văn phòng liên lạc của BATO tại Tokyo theo kế hoạch sẽ cho phép khối quân sự này tiến hành tham vấn định kỳ với các đối tác trong khu vực như Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

Theo Nikkei Asia, đề xuất mở văn phòng liên lạc vẫn đang được đàm phán, sau khi đề xuất này lần đầu tiên được Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu ra trong chuyến thăm Tokyo hồi đầu năm.

Tờ báo lưu ý rằng những văn phòng liên lạc NATO kiểu này thường được mở tại các quốc gia thành viên NATO. Và nếu việc mở văn phòng liên lạc của NATO tại Tokyo kết thúc thành công, điều này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và NATO.

Tokyo cũng được cho là có kế hoạch ký kết chương trình hợp tác được thiết kế riêng với khối quân sự này trước Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva vào tháng 7. Nhật Bản và NATO được cho là đang tìm cách tăng cường hợp tác trong việc giải quyết các mối đe dọa trên không gian mạng, phối hợp lập trường về các công nghệ mới nổi và đột phá, đồng thời trao đổi các ghi chú về việc chống lại thông tin sai lệch, Nikkei đưa tin.

Thông tin này được đưa ra sau khi NATO công khai đưa ra kế hoạch tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong Khái niệm chiến lược mới vào năm 2022, NATO giải thích sự cần thiết phải tạo ra các liên minh mới bằng cách nhấn mạnh "những thách thức mang tính hệ thống" đối với an ninh châu Âu - Đại Tây Dương do Trung Quốc và Nga đặt ra, trong đó Moscow được mô tả là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất" đối với NATO.

Những nỗ lực của NATO nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng sang châu Á đã vấp phải sự chỉ trích từ cả Nga và Trung Quốc.

Nhật Bản và NATO tăng cường quan hệ đối tác Nhật Bản và NATO tăng cường quan hệ đối tác

VTV.vn - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đang có chuyến thăm Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước