NATO không triển khai thêm vũ khí hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/10/2018 06:28 GMT+7

Ông Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - NATO khẳng định sẽ không có chuyện khối này dự định chạy đua vũ trang hay triển khai thêm tên lửa tại châu Âu.

Ông Jens Stoltenberg khẳng định, châu Âu coi "Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung" (INF) là một trụ cột của việc kiểm soát vũ khí. Nếu thỏa thuận này sụp đổ là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên nó không đồng nghĩa với việc sẽ có những tên lửa thế hệ mới của Mỹ triển khai ở khu vực châu Âu.

Mỹ cảnh báo rút khỏi INF vì cho rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận này. Nga bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định nước này vẫn tuân thủ mọi điều khoản, đồng thời cho rằng, ý định của Mỹ rút khỏi văn kiện này là một điều đáng lo ngại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước