NATO lên kế hoạch vận chuyển thương binh quy mô lớn nếu xảy ra chiến tranh với Nga

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ sáu, ngày 27/09/2024 06:47 GMT+7

(Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - NATO có kế hoạch điều phối việc vận chuyển một số lượng lớn thương binh ra khỏi tiền tuyến trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Việc vận chuyển thương binh nói trên có khả năng được thực hiện thông qua các chuyến tàu bệnh viện vì việc sơ tán bằng đường hàng không có thể không khả thi. Kịch bản tương lai cho các cuộc sơ tán y tế sẽ khác với kinh nghiệm của các đồng minh ở Afghanistan và Iraq - Trung tướng Alexander Sollfrank, người đứng đầu Bộ Chỉ huy hậu cần của NATO, trả lời Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Trong một cuộc xung đột với Nga, quân đội phương Tây có thể sẽ phải đối mặt với một khu vực chiến sự lớn hơn nhiều, số lượng binh lính bị thương cao hơn và quân đội phương Tây tạm thời thiếu ưu thế trên không gần tiền tuyến - vị tướng Đức cho biết. "Thách thức được đưa ra là nhanh chóng đảm bảo chăm sóc chất lượng cao cho (trong trường hợp xấu nhất) một số lượng lớn thương binh" -  Tướng Sollfrank nói nhưng không nêu rõ NATO sẽ dự kiến khoảng bao nhiêu binh lính bị thương.

Việc lập kế hoạch sơ tán y tế là một phần trong nỗ lực rộng hơn của NATO - được thúc đẩy bởi chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine từ năm 2022 của Nga - nhằm cải tổ và tăng cường khả năng ngăn chặn và phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.

Quân đội Đức cho biết họ dự đoán Nga có thể tấn công một quốc gia NATO sớm nhất là vào năm 2029, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin coi phương Tây là "kẻ xâm lược" vì đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cuộc chiến tại Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu gay gắt nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Ông Sollfrank điều hành Bộ chỉ huy hỗ trợ và hỗ trợ chung (JSEC) của NATO, có nhiệm vụ điều phối việc di chuyển nhanh chóng của quân đội và xe tăng trên khắp châu Âu, cũng như các công tác chuẩn bị hậu cần như lưu trữ đạn dược ở sườn phía Đông của NATO.

Gần đây, JSEC - có trụ sở tại thị trấn Ulm, miền Nam nước Đức - đã tổ chức một cuộc tập trận về điều phối luồng bệnh nhân.

Theo ông Sollfrank, nếu xảy ra xung đột với Nga, binh sĩ bị thương không chỉ cần được vận chuyển qua một khoảng cách xa hơn so với các cuộc chiến tranh khác trong những năm gần đây. Hệ thống phòng không và máy bay phản lực của Nga sẽ đe dọa các chuyến bay sơ tán y tế theo cách mà quân nổi dậy ở Afghanistan hoặc Iraq không thể làm được. Do đó, khả năng này sẽ tạo ra nhu cầu về các chuyến tàu bệnh viện có thể vận chuyển nhiều người bị thương hoặc bĩnh sĩ tử trận cùng lúc hơn là máy bay.

Trung tướng Sollfrank nói: "Vì lý do lập kế hoạch, cần phải cân nhắc mọi phương án đưa một số lượng lớn người bị thương đến các cơ sở y tế, bao gồm cả bằng tàu hỏa nhưng có khả năng là cả xe bus".

Sollfrank nhận định những quy định y tế khác nhau giữa các quốc gia là một rào cản khác cần vượt qua. Một "khu vực Schengen y tế quân sự" - tương tự như khu vực Schengen chính trị cho phép tự do di chuyển trong hầu hết các nước trong Liên minh châu Âu - có thể là một giải pháp. Nó có thể bao gồm một khu vực tự do đi lại đối với các loại thuốc nhạy cảm như thuốc gây nghiện hoặc thuốc giảm đau mạnh - cần thiết để điều trị cho thương binh.

Cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng Nga - NATO Cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng Nga - NATO

VTV.vn - Ngày 22/3, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov cho biết, Nga không còn mối quan hệ nào với NATO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước