NATO nên trục xuất các nước thành viên có ngân sách quốc phòng quá thấp

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 21/02/2024 11:21 GMT+7

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã đề xuất trục xuất các nước thành viên khỏi NATO nếu ngân sách quốc phòng của những nước này không đáp ứng tiêu chí chi tiêu của khối.

Ông Lindsey Graham lặp lại hàng loạt tuyên bố gây tranh cãi gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quy định của NATO yêu cầu các quốc gia thành viên cam kết dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng nhưng ông Graham xác nhận có tới 19 trong số 31 thành viên của liên minh quân sự này không tuân thủ. Phát biểu với CBS News hôm 18/2, ông Graham cho biết ông đồng ý với ông Trump, người đã nhấn mạnh rằng tất cả "các quốc gia NATO" phải thanh toán "những hóa đơn của họ" hoặc nếu không sẽ bị thu hồi sự bảo vệ quân sự (từ NATO).

"Ông Trump đã đúng khi muốn các quốc gia thành viên NATO đáp ứng nghĩa vụ 2% (GDP cho ngân sách quốc phòng). Chúng ta cần biến điều này thành một nghĩa vụ có ý nghĩa nào đó", nhà lập pháp Mỹ tuyên bố và nói thêm rằng ông muốn "một hệ thống mà nếu không trả tiền, bạn sẽ bị đuổi ra ngoài".

"Tôi là một người hâm mộ lớn của NATO. Nhưng vẫn còn 70 tỷ đến 80 tỷ USD trên bàn đàm phán. Nếu bạn thuộc NATO, hãy chi 2%", ông Graham nói thêm.

Cựu Tổng thống Trump, người hiện đang dẫn đầu trong danh sách đề cử ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử năm nay, là người chỉ trích gay gắt khối quân sự do Mỹ đứng đầu, gọi tổ chức này là "lỗi thời". Ông Trump cho rằng các quốc gia thành viên NATO đã "cười nhạo sự ngu ngốc của nước Mỹ vì đã tự gây áp lực chưa từng thấy khi chi tiêu cho Ukraine". Tuần trước, ông Trump nói rằng ông sẽ không bảo vệ các thành viên NATO "sai phạm" và thậm chí sẽ "khuyến khích" Nga tấn công các quốc gia không trả tiền.

Tổng Thư ký NATO: Tuyên bố của ông Trump có thể khiến Mỹ và EU gặp nguy hiểm Tổng Thư ký NATO: Tuyên bố của ông Trump có thể khiến Mỹ và EU gặp nguy hiểm

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào vào thành viên của liên minh quân sự này sẽ gặp phải "phản ứng thống nhất và mạnh mẽ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước