NATO nhất trí về mức đóng góp ngân sách mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn -Tổng Thư ký NATO cho biết liên minh quân sự này đã thống nhất mức đóng góp mới. Theo đó, tỷ lệ chi của Canada và các nước EU sẽ tăng lên, trong khi đóng góp của Mỹ sẽ giảm.

Từ năm 2021, tỷ lệ đóng góp của Mỹ cho ngân sách Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ giảm từ 22% xuống 16%. Ngược lại, Đức sẽ tăng tỷ lệ đóng góp lên ngang bằng Mỹ là 16%. Phần còn lại sẽ do các thành viên khác đóng góp.

Cần phải nói thêm là ngân sách hoạt động này khác biệt với ngân sách quốc phòng 2% GDP mà mỗi quốc gia thành viên cam kết áp đóng góp. Tổng Thư ký NATO tiết lộ mức ngân sách quốc phòng các nước NATO dự định chi trong năm sau sẽ ở mức 1.100 tỷ USD. Tuy nhiên, việc các nước thành viên có đảm bảo đúng cam kết đóng góp hay không vẫn là một câu chuyện dài.

Thông báo phân chia lại mức đóng góp ngân sách được đưa ra khi NATO sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập vào tuần tới. Đây dường như là động thái xoa dịu phía Mỹ khi mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa cắt giảm cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu ngay vào tuần trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh.

NATO nâng cấp phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không NATO nâng cấp phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không NATO chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh tại Anh NATO chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh tại Anh NATO không còn làm chủ được tình hình Bắc Syria NATO không còn làm chủ được tình hình Bắc Syria

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước