Hoàn tất chương trình nghị sự cho Thượng đỉnh NATO

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO)-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 06:17 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO vừa kết thúc tại Bruxelles, hoàn tất chương trình nghị sự cho Thượng đỉnh NATO.

Lãnh đạo các nước NATO dự kiến sẽ thông qua một "chiến lược quân sự" với nhiều thay đổi cơ bản nhằm thích ứng với thế trận quốc phòng mới.

Các nước NATO đã tăng cường đáng kể việc triển khai quân đội, máy bay và tàu chiến ở sườn phía Đông, kể từ khi chiến sự bùng phát tại Ukraine. Thêm vào 4 "đơn vị chiến đấu" đã được thành lập từ năm 2016 tại ba nước Baltic và Ba Lan, NATO sẽ thành lập thêm 4 đơn vị mới tại Hungaria, Slovakia, Romania và Bulgaria.

"Chiến lược quân sự" mới hướng tới khả năng phòng thủ dọc suốt toàn bộ sườn phía Đông của khối NATO, liền mạch từ biển Baltic xuống tới biển Đen, có thể phối hợp nhanh chóng trong trường hợp một nước thành viên bị tấn công. Ba nước Đức, Pháp và Anh có nhiệm vụ hỗ trợ các nước sườn Đông khả năng phòng thủ trên không, đáp trả bằng tên lửa và bảo đảm an ninh mạng.

Thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ khẳng định cam kết an ninh với Thụy Điển và Phần Lan, hai nước vừa quyết định gia nhập NATO và phối hợp trong việc hỗ trợ Ukraine. Chiến lược mới sẽ được xem xét thông qua vào cuối tháng này tại Tây Ban Nha nhằm phối hợp hành động quân sự của các nước thành viên.

Thổ Nhĩ Kỳ - NATO đàm phán tăng cường khả năng phòng thủ Thổ Nhĩ Kỳ - NATO đàm phán tăng cường khả năng phòng thủ

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với NATO về tăng cường khả năng phòng thủ của nước này khi Nga tiến hành các chiến dịch không kích chống khủng bố ở nước láng giềng Syria.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước