NATO thành lập nhóm giám sát chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 21/10/2019 11:00 GMT+7

Phe đối lập Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vượt biên giới sang Syria. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa thành lập một nhóm chuyên trách giám sát các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria.

Trung tâm quản lý khủng hoảng sẽ bao gồm các chuyên gia an ninh, tình báo, cố vấn chính trị và quân sự đến từ những nước thành viên. 

Động thái mới này của NATO diễn ra không lâu sau cuộc họp của đại điện 29 quốc gia thành viên, bàn về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các khu vực đông người Kurd sinh sống tại Syria. Đức, Pháp, Albania, Iceland, Bỉ và Luxembourg được cho là đã cam kết không có bất kỳ hỗ trợ nào cho chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nối lại chiến dịch quân sự ở Syria Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nối lại chiến dịch quân sự ở Syria

VTV.vn - Ngày 18/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang người Kurd tại Syria vào tối 22/10.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước