NATO thành lập trung tâm chống khủng bố ở Italy

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 12:07 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

VTV.vn - Các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí thông qua kế hoạch thành lập một trung tâm chống khủng bố ở Italy.

Trung tâm này sẽ tập trung chủ yếu vào những mối đe dọa ở các đường biên giới phía Nam của liên minh này.

Phát biểu với báo giới trong cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, trung tâm phòng thủ mới nói trên dự kiến có khoảng 100 nhân viên, đóng tại Bộ Chỉ huy lực lượng liên quân của NATO ở Naples, Italy.

Trung tâm này sẽ có nhiệm vụ đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng cùng với các quốc gia, các tổ chức đối tác của liên minh quân sự NATO.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO cũng đã thảo luận về năng lực do thám, giám sát, thông tin tình báo chung của liên minh quân sự này, coi đây là chìa khóa nhằm cảnh báo và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng.

Mỹ cảnh báo tiết chế cam kết với NATO Mỹ cảnh báo tiết chế cam kết với NATO NATO ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng NATO ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng 'Mỹ không thể xem nhẹ hoặc xóa bỏ NATO' "Mỹ không thể xem nhẹ hoặc xóa bỏ NATO"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước