Việc tăng phí leo núi Everest nhằm giúp giải quyết tình trạng ô nhiễm và tăng cường sự an toàn cho người leo núi trên ngọn núi cao nhất thế giới này.
Ông Narayan Prasad Regmi - Cục trưởng Cục Du lịch của Nepal - thông báo trong thời gian leo núi cao điểm vào mùa xuân, phí sẽ tăng từ 11.000 USD lên 15.000 USD cho mỗi giấy phép leo lên đỉnh cao 8.849 mét này. Theo ông Regmi, khoản phí này đã không thay đổi trong 10 năm qua và giờ là lúc phải điều chỉnh. Phí leo núi vào các thời điểm khác cũng tăng với tỉ lệ tương tự, từ 5.500 USD lên 7.500 USD trong mùa thu.
Năm 2024, hơn 400 người đã mua giấy phép leo núi, đem lại nguồn thu ngân sách khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Khoản thu này được dùng để để dọn dẹp chất thải, rác mà người leo núi để lại trên núi cũng như cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Nepal là nơi có 8 trong số 14 đỉnh núi của thế giới cao hơn 8.000 mét và đón hàng nghìn người leo núi mỗi năm.
Người leo núi nước ngoài đã chi hàng chục nghìn USD trong nỗ lực leo lên đỉnh Everest. Năm 2024, hơn 400 người đã mua giấy phép leo núi, đem lại nguồn thu ngân sách khoảng 4 triệu USD. Khoản thu này được dùng để để dọn dẹp chất thải, rác mà người leo núi để lại trên núi cũng như cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Các công ty thám hiểm leo núi hy vọng việc tăng phí leo núi sẽ không gây khó khăn cho người leo núi, đồng thời cũng cảnh báo khả năng một số người leo núi có thể leo lên đỉnh Everest từ phía Trung Quốc để tránh phí.
Nepal bị chỉ trích vì cho phép quá nhiều người leo núi lên đỉnh Everest trong khi chưa làm đủ để bảo vệ môi trường. Năm 2024, Chính phủ Nepal yêu cầu người leo núi Everest phải mang thiết bị theo dõi bắt buộc và mang túi để dọn dẹp chất thải của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!