Dự án lát đường sử dụng rác nhựa không thể tái chế tại Nepal đang được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.
Tại Nepal, một dự án thí điểm sử dụng rác nhựa không thể tái chế đã cho thấy tiềm năng tích cực trong việc giảm thiểu ô nhiễm và tái sử dụng chất thải. Cụ thể, một tổ chức bảo vệ môi trường tại nước này đã tận dụng các loại nhựa có giá trị thấp, chẳng hạn như bao bì nhiều lớp, làm nguyên liệu thô thay thế một phần nhựa đường trong xây dựng đường bộ.
Các phương tiện di chuyển trên một con đường được xây dựng bằng rác thải nhựa tái chế ở Pokhara, Nepal. (Ảnh: AFP)
Theo Ngân hàng Thế giới, các khu vực đô thị tại Nepal tạo ra khoảng 5.000 tấn chất thải rắn mỗi ngày, trong đó 13% là rác thải nhựa bị đổ ra các bãi rác. Việc ứng dụng công nghệ này không chỉ góp phần xử lý rác thải nhựa hiệu quả mà còn giúp giảm chi phí trong xây dựng.
Dự án được kỳ vọng sẽ được áp dụng rộng rãi hơn khi có thêm các tiêu chuẩn cụ thể về việc tái chế rác nhựa để thay thế nhựa đường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!