Nepal trục xuất hơn 100 công dân Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/01/2020 15:05 GMT+7

VTV.vn - 122 công dân Trung Quốc đã bị trục xuất khỏi Iran ngày 8/1 do tình nghi liên quan đến tội phạm mạng và vi phạm luật nhập cư của quốc gia Nam Á này.

Các đối tượng này bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào 9 ngôi nhà tại Thủ đô Kasmandu tháng12/2019. Lực lượng chức năng đã tịch thu hàng trăm máy tính xách tay, máy tính để bàn và điện thoại di động tại những ngôi nhà mà các đối tượng nói trên đã thuê.

Các đối tượng này bị nghi là có liên quan đến âm mưu lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia. Trong số này có 90 người không có hộ chiếu và 32 người ở quá hạn thị thực.

Theo Bộ Nhập cư Nepal, sau khi bị trục xuất các đối tượng trên sẽ bị cấm nhập cảnh vào quốc gia Nam Á này trong 4 năm.

Nepal bắt giữ 122 tin tặc Trung Quốc Nepal bắt giữ 122 tin tặc Trung Quốc

VTV.vn - Các đối tượng gồm 116 nam giới, 8 phụ nữ, đang cư trú bất hợp pháp tại Kathmandu, đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát ngày 24/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước